Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Đức cho biết, Đức vẫn chưa sẵn sàng đóng góp cho gói cứu trợ trị giá 45 tỷ euro, tương đương 60 tỷ đôla Mỹ, phối hợp giữa Liên minh châu Âu EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dành cho Hy Lạp và nói rằng, sự hỗ trợ này chỉ giúp làm giảm áp lực lên Athens trong nỗ lực củng cố ngân sách.

Ngoại trưởng Guido Westerwelle

Phát biểu trước các phóng viên tại Luxembourg, Ngoại trưởng Guido Westerwelle nói: "Chính phủ Đức vẫn chưa quyết định hỗ trợ Hy Lạp và điều này có nghĩa là quyết định có thể đi theo những hướng khác nhau. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã nhấn mạnh điều này và chúng tôi có những lý do chính đáng để làm điều đó".

Ông Westerwelle nêu rõ, điều mà các nước thành viên EU nhất trí không phải là Hy Lạp sẽ nhận được cứu trợ từ EU ngay lập tức, mà tiền cứu trợ chỉ được giải ngân khi không còn sự lựa chọn nào khác để ổn định đồng tiền chung euro. Ông nói, điều này không thể trở thành một thông lệ vì chính người nộp thuế châu Âu sẽ phải gánh chịu đối với những sai sót trong công tác quản lý của chính phủ các nước thành viên EU.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *