Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn công nghiệp khí đốt Gazprom của Nga cho biết, lượng khí đốt nước này cung cấp cho Belarus đã giảm tới 60% tính đến sáng hôm qua. Cụ thể, hai ngày 21 và 22/6 đã giảm với mức mỗi ngày 15% và từ 10 giờ sáng 23/06 giảm tiếp 30%.

Đường ống dẫn khí đốt của Gazprom

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller đưa ra tuyên bố trên tại Mátxcơva, đồng thời khẳng định, khí đốt Nga vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Belarus sang Tây Âu vẫn được bảo đảm nên không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho người tiêu dùng.

Ông Miller thông báo, theo thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm tối hôm 22/06 giữa ông và Thủ tướng Belarus Sergey Sidorski, trong ngày hôm qua, các đại diện Nga và Belarus tiếp tục đàm phán về khoản nợ mua và trung chuyển khí đốt mà hai bên nêu ra.

Gazprom cho rằng, Belarus hiện nợ Nga 192 triệu USD tiền mua khí đốt trong khi Tập đoàn vận chuyển khí đốt Belarus Beltranzgaz yêu cầu Nga trả thêm 260 triệu USD tiền vận chuyển khí đốt quá cảnh trong 6 tháng qua. Cả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lẫn lãnh đạo Beltrangaz đều cảnh báo sẽ ngừng vận chuyển khí đốt của Nga qua Tây Âu, nhưng Gazprom vẫn kiên quyết đòi Belarus trả nợ, nếu không sẽ tiếp tục giảm lượng khí đốt cung cấp.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *