Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã mở cuộc tuần tra ở các khu vực xung quanh Marjah thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan và thúc giục người dân địa phương ủng hộ chính phủ của tổng thống Hamid Karzai.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã mở cuộc tuần tra ở các khu vực xung quanh Marjah thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh minh họa

Một số vùng quanh Marjah vẫn còn bị phong tỏa sau chiến dịch có tên gọi “Mushtarak” được thực hiện ở miền nam Afghanistan. Đây được xem là chiến dịch lớn nhất với sự phối hợp giữa lực lượng liên quân nước ngoài và quân đội Afghanistan nhằm giành quyền kiểm soát lại nhiều khu vực từ tay Taliban kể từ năm 2001.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, hiện tại, tình hình an ninh ở Marjah đã được cải thiện và họ cảm thấy họ đang từng bước xây dựng quan hệ với người dân địa phương. Theo lực lượng này, dân làng vẫn chưa được thuyết phục rằng, Taliban đã rời khỏi và muốn lực lượng này giúp họ để cải thiện cuộc sống nhưng với một cách hiệu quả hơn. Trong khi đó, người dân ở đây cho biết, họ yêu cầu lực lượng nước ngoài ngừng việc tuần tra và lục soát nhà của họ vào ban đêm.

Hàng ngàn lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Marjah hồi tháng trước, đi cùng với họ là 1.500 quân Afghanistan, trong khi hàng ngàn binh sĩ Anh tiến hành các cuộc tấn công để chiếm các khu vực bên ngoài Marjah.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *