Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Thụy Điển – nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU – Fredrik Reinfeldt lại thể hiện quan điểm khác về chính sách thoát hiểm khi cho rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu là do một số cá nhân mắc nợ nhiều gây ra, do vậy không thể dồn trách nhiệm cho chính phủ. Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi chú trọng các kế hoạch kiểm soát đầu cơ lương thực nhằm tránh lặp lại thảm họa lương thực ở châu Phi.

Các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng đi đến thỏa thuận rằng tiền thưởng phải được gắn với hoạt động dài hạn của ngân hàng và phải được thu hồi nếu ngân hàng hoạt động kém hiệu quả. Các nhà lãnh đạo cũng đề nghị một thể chế tài chính quốc tế giám sát mức độ tiền thưởng cũng như nguy cơ phát sinh từ biện pháp thưởng tiền, đồng thời kêu gọi các nước G20 ủng hộ việc hạn chế tiền thưởng bằng cách đưa ra những hình thức trừng phạt thích hợp đối với những ngân hàng áp dụng các mức thưởng quá cao. Kết quả này có được sau khi Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đồng ý không yêu cầu đưa ra mức trần tiền thưởng cụ thể

Các nhà lãnh đạo EU nhất trí kêu gọi các nước giàu hỗ trợ các nước nghèo 7 tỷ euro – tương đương 10,3 tỷ USD/năm – bắt đầu từ năm tới, để giúp những nước này đối phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Anh Brown nhấn mạnh không thể đi đến thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm khí thải tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu ở Đan Mạch vào cuối năm nay mà không có thỏa thuận về tài trợ cắt giảm khí thải. Các nước nghèo hiện chưa đồng ý cắt giảm khí thải do lo ngại các nước giàu không thực hiện các cam kết hỗ trợ 5 đến 7 tỷ USD/năm từ năm 2010 đến 2012 cho hoạt động này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *