Bên bờ hạnh phúc

Hôm 08/04, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Praha, CH Séc sau lễ ký Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START mới, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đều cho rằng, hiệp ước mới ra đời là một sự kiện lịch sử, mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước cũng như giúp thế giới trở nên an toàn hơn.

Nga – Mỹ ký kết Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START

Tuyên bố với báo giới, Tổng thống Obama khẳng định: "Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây cùng Tổng thống Medvedev và các quan chức nước chủ nhà đánh dấu sự hoàn tất lịch sử của hiệp ước START mới. Tôi hy vọng tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc về hợp tác Nga – Mỹ trong vấn đề phòng thủ tên lửa và làm việc tích cực với Thượng viện Mỹ để hiệp ước quan trọng này sớm được thông qua trong năm nay".

Về phần mình, Tổng thống Nga Medvedev cũng khẳng định, sự kiện trên sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ông cho biết, hai bên vẫn còn những bất đồng về kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa của Mỹ. Ông bày tỏ hi vọng có thể đạt được thỏa hiệp về vấn đề này, vốn đã được điều chỉnh sau khi Tổng thống Obama lên nắm quyền.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các cường quốc hạt nhân khác cũng cần tích cực cùng Mỹ và Nga trong nỗ lực cắt giảm số vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Cùng ngày, Điện Kremlin cũng ra tuyên bố khẳng định START mới sẽ chỉ "có thể tồn tại" nếu Washington kiềm chế theo đuổi hệ thống phòng thủ tên lửa mà Nga vẫn cho là đe dọa tới an ninh của Nga.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Yukiya Amano đã hoan nghênh việc Nga và Mỹ ký thỏa thuận bước ngoặt START. Ông khẳng định: "Việc giảm vai trò và số lượng vũ khí hạt nhân là bước tiến đáng khích lệ hướng đến một thế giới an toàn và bình yên không có vũ khí hạt nhân, điều có thể tác động tích cực đến những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *