Bên bờ hạnh phúc

Quân đội Mỹ đã cắt giảm lực lượng tại Iraq xuống dưới mức 50.000 quân trước thềm thời hạn vào ngày 31/08 do Tổng thống Barack Obama đề ra. Việc này đã kết thúc sứ mệnh tác chiến kéo dài 7 năm rưỡi trong cuộc chiến do cựu Tổng thống George W. Bush phát động tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Quân Mỹ rút khỏi Iraq

Hoạt động của quân Mỹ tại Iraq sẽ chính thức chuyển đổi sang hỗ trợ các lực lượng vũ trang Iraq kể từ ngày 01/09 tới mặc dù chính phủ mới vẫn chưa hình thành gần 6 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội.

Sự chia rẽ lâu dài giữa các phe phái chính trị do người Shiite và người Sunni hậu thuẫn cùng với tình trạng bạo lực dai dẳng do các nhóm nổi dậy phát động đã tạo nên bầu không khí căng thẳng nguy hiểm. Điều đó còn khiến các nhà đầu tư ngoài ngành dầu khí có tiềm năng vẫn chưa mạnh dạn bước vào Iraq. Ngay cả các dự án trong lĩnh vực dầu hỏa cũng chịu ảnh hưởng dù nước này đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn.

Theo kế hoạch, sản lượng dầu thô của Iraq sẽ tăng gấp hơn 4 lần trong vòng 7 năm tới nhưng hiện nay, các dự án khai thác được tiến hành một cách chậm chạp.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *