Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Dầu khí Iraq Hussain al-Shahristani cho biết thỏa thuận khai thác 2.5 tỉ thùng dầu tại khu phức hợp Maysan đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên đến hàng tỉ USD. Iraq cũng đang xem xét kế hoạch mời gọi các công ty nước ngoài đầu tư khai thác 3 mỏ dầu Trung Furat.

Maysan là hợp đồng dầu khí thứ 11 của Iraq với các nhà đầu tư dầu khí nước ngoài. 10 hợp đồng trước đó đã được kí kết vào năm ngoái. Nếu tất cả các thỏa thuận trên đi vào hoạt động, Iraq, nước có nguồn dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, có thể sản xuất 12 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong vòng 6 đến 7 năm tới.

Các mỏ dầu Trung Furat được dự đoán có trữ lượng khoảng 600 triệu thùng, Iraq đang mời gọi đấu giá các mỏ dầu này vào tháng 12 năm ngoái nhưng không thành công.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *