Bên bờ hạnh phúc

Cuộc đảo chính của người dân Honduras về dỡ bỏ lệnh giới nghiêm.

 Để trật tự xã hội trở lại trạng thái bình thường, chính phủ lâm thời Honduras cho biết lệnh giới nghiêm trong thời điểm hiện nay có thể được dỡ bỏ, người dân trên khắp đất nước đã có thể đi ra ngoài vào tối hôm qua. Phần đông người dân Honduras đã hoan nghênh quyết định này, khoảng 300 người ủng hộ ông Zelaya đã biểu tình trong hòa bình tại một công viên ở thủ đô Tegucigalpa.

Trong khi đó, chính phủ lâm thời đã có cuộc gặp với đại diện của ông Zelaya dưới sự trung gian của Tổng thống Costa Rica Oscar Arias. Tuy nhiên, ông Micheletti nói rằng không thể có cuộc đàm phán để phục chức cho ông Zelaya do ông Zelaya đã vi phạm hiến pháp khi muốn thay đổi hiến pháp để tái cử.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *