Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Estonia, ông Andrus Ansip  cho biết, Estonia đang tìm kiếm một nguồn năng lượng hiệu quả, không cacbon và nước này đang chú trọng đến nguồn năng lượng hạt nhân. Ông cũng bày tỏ hy vọng, Nhật Bản sẽ hỗ trợ quốc gia vùng biển Baltic này xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Thủ tướng Estonia – ông Andrus Ansip 

Ông Ansip cho biết, Estonia đang xem xét khả năng xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Ông hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Nhật Bản vì Estonia chưa có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Ông Ansip đã thảo luận với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Masayuki Naoshima về vấn đề này vào hôm qua (16/02). Ông cho biết thêm rằng, ban quản trị các công ty năng lượng Estonia đã cùng ông đến tham quan một nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân của Nhật Bản.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *