Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho rằng, việc nước này bị Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính FATF của Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia không thực hiện theo các điều lệ quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố là một hình phạt vì nước này có các mối quan hệ với Iran.

Tổng thống Rafael Correa đưa ra lời khẳng định trên tại cuộc gặp hàng tuần được tổ chức ở Sangolqui, bên ngoài thủ đô Quito.

Tổng thống khẳng định: “Phán quyết này không có dính dáng gì đến cuộc chiến chống rửa tiền hay chống lại tài trợ cho khủng bố, các vấn nạn này không có ở Ecuador. Điều có liên quan là chúng ta có đại sứ quán ở Iran… Thay vì xem xét lại vấn đề, họ lại chỉ trích chúng ta. Không có hành động rửa tiền ở đây. Không có khủng bố và không có tài trợ cho khủng bố nào hết.”

Tổng thống Correa tuyên bố sẽ kêu gọi sự ủng hộ của các nước trong khu vực trong cuộc gặp thượng đỉnh của nhóm Rio ở Mexico vào tuần này để phản đối FATF.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *