Bên bờ hạnh phúc

Làn sóng bạo lực tại thủ đô đã gia tăng sau khi lực lượng an ninh có hành động trấn áp mạnh đối với những người biểu tình khiến hàng chục người chết trước đó. Hôm qua, phe đối lập ở nước này đã tiếp tục kêu gọi những người biểu tình xuống đường để tố cáo tư cách tham gia bầu cử Tổng thống của Tướng Moussa Dadis Camara, người đã tiếm quyền vào tháng 12 năm ngoái sau cái chết của Tổng thống Lansana Conté.

Các cuộc đụng độ giữa hai bên đã tái diễn khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây cũng là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi quân đội nước này lên nắm quyền.

Tổng Thư ký LHQ đã tỏ thái độ bất bình trước số người thương vong trong các vụ bạo động ở nước này. Ông cũng kêu gọi chính quyền Conakry kiềm chế và không được sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *