Bên bờ hạnh phúc

Các nhân chứng cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt thiết bị nổ trong một căn-tin, trong khi kẻ đánh bom khác kích hoạt thiết bị nổ ở giữa sân trường. Hai vụ nổ xảy ra trong vòng chỉ một phút. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã lên án vụ tấn công này.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi quân đội Pakistan mở chiến dịch quy mô lớn chống lại các tay súng nổi dậy ở tỉnh Nam Waziristan. Trước khi chiến dịch này bắt đầu, Pakistan đã gánh chịu hàng loạt vụ tấn công đẫm máu.

Trường Đại học Hồi giáo quốc tế được thành lập vào những năm 1980 và hiện có khoảng 12.000 sinh viên, hơn một nửa trong số này là nữ giới. Rất nhiều sinh viên theo học tại đây là người nước ngoài.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *