Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (09/04), một tòa án ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tuyên bố trắng án đối với cựu Thủ tướng Han Myeong-sook sau khi bà bị cáo buộc nhận hối lộ.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc  Han Myeong-sook

Các công tố viên đã phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Han Myeong-sook hồi tháng 12 năm ngoái với cáo buộc nhận 50 ngàn đôla Mỹ trong khi còn tại nhiệm từ cựu Giám đốc điều hành công ty Korea Express, Kwak Young-wook và giúp ông leo lên vị trí cao nhất trong công ty này. Cựu Thủ tướng Han đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên.

Hãng tin Yonhap của Hàn quốc đưa tin Tòa án Quận trung tâm Seoul cho biết, những cáo buộc của ông Kwak cho rằng, ông đã đưa hối lộ cho bà Han với số tiền 50 ngàn đôla là không xác thực vì ông liên tục thay đổi lời khai kể từ khi phiên xét xử bắt đầu.

Hiện ông Kwak đang bị bắt giữ vì tội biển thủ công quỹ. Phát biểu trước hơn 200 người ủng hộ sau khi phiên tòa kết thúc, bà Han nói: "Sự thật đã phơi bày. Cảm ơn tòa án vì những nỗ lực tìm ra sự thật. Tôi cũng chân thành cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi".

Tuần trước, các công tố viên yêu cầu kết án bà Han 5 năm tù giam. Bà Han 65 tuổi, giữ chức Thủ tướng dưới chính quyền của Tổng thống Roh Moo-hyun từ tháng 4/2006 đến tháng 3/2007. Hiện bà là cố vấn cấp cao của Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *