Bên bờ hạnh phúc

Chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc được tin là sẽ được các nhà lãnh đạo trên thế giới thảo luận khi tham dự hội nghị về an ninh hạt nhân ở Washington, Mỹ vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia trên thế giới sẽ có mặt tại Washington để tham dự một hội nghị chưa có tiền lệ do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì với hy vọng có thể đồng ý cách thức làm thế nào để giữ những quả bom nguyên tử nằm ngoài tầm tay của những kẻ khủng bố.

Mặc dù chương trình hội nghị sẽ không tập trung vào các quốc gia riêng lẻ nhưng chương trình hạt nhân của Iran và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cùng với các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran được cho là sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và các nhà lãnh đạo khác.

Hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng, ông sẽ không cầu xin những kẻ phản đối chương trình hạt nhân của Tehran để tránh các lệnh trừng phạt. Ông Ahmadinejad nói rằng, ông sẽ cố gắng tạo ra một cơ hội thoát khỏi các lệnh trừng phạt hơn là thay đổi lập trường để tránh chúng.

Tuyên bố của ông Ahmadinejad được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân ở Praha và sau khi ông Obama nói rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang làm việc để thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran.

Sau nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công Israel nếu Tehran bị tấn công, Tổng tư lệnh quân đội Iran cho biết sẽ nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ đóng tại Trung Đông nếu hành động quân sự được tiến hành để chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Israel đã tuyên bố rút khỏi hội nghị do lo ngại các cường quốc Hồi giáo sẽ sử dụng nước này để xúc tiến yêu cầu giải giáp vũ khí. Israel bị nghi ngờ có vũ khí nguyên tử nhưng chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận điều đó.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *