Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Thái Lan quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh miền Bắc và Đông Bắc. Tuy nhiên, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục có hiệu lực ở 16 tỉnh khác, trong đó có thủ đô Bangkok.

Quân đội Thái tuần tra trên đường phố thủ đô Bangkok

Hôm qua (20/07), Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói: “Cuộc họp nội các đã quyết định dỡ bỏ sắc lệnh khẩn cấp ở 3 tỉnh Lampang ở miền Bắc, Roi-Et, và Sakon-nakhon ở Đông Bắc. Chúng tôi đánh giá tình hình ở 3 tỉnh này đã trở lại bình thường.”

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 7/4 tại BangKok và 23 tỉnh. Ngày 6/7, chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ sắc lệnh này tại 5 tỉnh, nhưng tiếp tục gia hạn áp dụng tại các khu vực khác thêm 3 tháng.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *