Bên bờ hạnh phúc

Các chuyên gia Nga cho biết các đám cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp cả nước, thiêu rụi các khu rừng bị nhiễm chất phóng xạ từ thảm họa hạt nhân Chernobyl . Ảnh: Internet

Các nhà lãnh đạo điện Kremlin đang chiến đấu với những đám cháy rừng lớn nhất kể từ năm 1972 cũng như trận hạn hán phá hủy mùa màng trong đợt nóng được cho là tồi tệ nhất trong một thiên niên kỷ qua ở Nga. Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết gần 166.000 người đang chiến đấu với hơn 600 đám cháy rừng.

Nỗi lo về nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã gia tăng cho dù giới chức trách cho biết phóng xạ chỉ ở mức bình thường tại Mát-x-cơ-va. Giám đốc Viện Lâm nghiệp Nga Andrei Sirin phát biểu trong một cuộc họp báo: “Những khu vực này, những khu rừng này cần được bảo vệ đặc biệt khỏi những đám cháy vì phóng xạ có thể bốc lên cùng với khói và lan sang các khu vực khác.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *