Bên bờ hạnh phúc

Đại diện Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNCHR ở Iraq Daniel Endres. Ảnh: Internet

Theo UNCHR, 1.5 triệu người ở Iraq đã phải sơ tán trong đó 500.000 người đang sống trong điều kiện thiếu thốn ở các khu định cư trên khắp cả nước. Chỉ riêng ở thủ đô Baghdad, trên 200.000 người phải sống trong 120 khu định cư. Tại Iraq đã xuất hiện nhiều mối lo ngại khi Mỹ kết thúc sứ mệnh tác chiến vào hôm nay trong đó có vấn đề khủng hoảng nhân đạo.

Ông Endres cho biết: “Nguồn quỹ UNCHR cần cho năm nay vào khoảng 264 triệu đô-la Mỹ, và hiện chúng tôi có khoảng 120 triệu đô-la. Vẫn còn thiếu một khoản tiền đáng kể. 260 triệu đô-la có thể không giải quyết tất cả các vấn đề nhưng ít nhất nó cũng giải quyết được những vấn đề then chốt. Hiện chúng tôi không có phân nửa nguồn tài chính chúng tôi thật sự cần. Tôi không chắc năm tới tình hình sẽ tốt hơn và điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *