Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (26/04), Ngoại trưởng các nước trong Liên minh châu Âu EU đã gặp nhau tại Luxembourg để thảo luận hình thức và vai trò của Ban công tác đối ngoại mới, gọi tắt là EAS. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton đang ra sức để EAS được Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu phê chuẩn.

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton

Phát biểu với giới truyền thông ngay khi vừa đặt chân đến Luxembourg, bà Ashton cho biết: "Đây là cơ hội để chúng ta suy nghĩ chi tiết về những gì đang làm. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng cùng tham gia với chúng ta. Đây sẽ là dịp quan trọng. Ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận các vấn đề như Kyrgyzstan chẳng hạn, hay thảo luận về Ban công tác đối ngoại mới của khối".

Bà Ashton cũng hy vọng, Ngoại trưởng các nước sẽ ủng hộ đề xuất của bà về EAS, một trong những cải tổ chính do Hiệp ước Lisbon mang lại. Tuy nhiên, EAS đã dẫn đến những tranh cãi sôi nổi giữa các thể chế khác nhau về cơ cấu và về việc ban này do ai dẫn đầu, một nhân vật chính trị hay dân sự.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *