Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim cho biết, chính phủ nước này đã chính thức đưa ra đề nghị cung cấp chỗ ở an toàn cho Sakineh Mohammadi Ashtiani, một phụ nữ Iran bị kết án ném đá cho đến chết vì có quan hệ ngoài hôn nhân.

Sakineh Mohammadi Ashtiani

Tuần trước, trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã yêu cầu lãnh đạo Iran cho phép Brazil tiếp nhận Mohammadi Ashtiani, tuy nhiên, nhà nước Cộng hòa Hồi giáo đã khước từ lời đề nghị trên.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Amorim nói: “Sau khi Tổng thống Lula đưa ra lời đề nghị cung cấp cho cô Mohammadi Ashtiani một chỗ ở tại Brazil nhằm giúp cô ấy tránh bị hình phạt, đại sứ của chúng tôi được chỉ định truyền đạt điều này một cách chính thức tới chính quyền Tehran.”

Sakineh Mohammadi Ashtiani bị kết án ném đá cho đến chết vào năm 2006 vì có quan hệ bất chính với 2 người đàn ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án hình phạt này vì cho rằng nó quá dã man.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *