Bên bờ hạnh phúc

Giám đốc Quản lý người Mỹ Bob Dudley. Ảnh: Internet

Hãng dầu khí Anh BP dự định sẽ bổ nhiệm một người Mỹ có kinh nghiệm ngoại giao làm giám đốc điều hành mới để thay ông Tony Hayward, người sẽ từ chức vào Tháng 10 tới. Ông Hayward đã bị chỉ trích gay gắt do xử lý sai lầm sự cố dầu loang tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ trên vùng biển thuộc Vịnh Mexico.

Một nguồn tin thân cận từ BP cho biết Giám đốc Quản lý người Mỹ Bob Dudley có thể sẽ được chọn để thay thế vị trí điều hành cao nhất của hãng, đây được xem như hành động nhằm xoa dịu sự chỉ trích của Mỹ đối với vụ dầu loang. Về phía công ty, họ cho biết sẽ không đưa ra tuyên bố chính thức trước 13 giờ hôm nay, thời điểm công bố kết quả kinh doanh trong quý II. Theo dự báo của các chuyên gia thuộc Ngân hàng Barclays của Anh, BP có thể thua lỗ 13 tỷ đôla Mỹ do phải tốn đến 25 tỷ đôla cho việc khắc phục sự cố tràn dầu tại Mỹ. Giám đốc Điều hành Hayward
, một nhà địa chất 53 tuổi, từng mô tả ông Dudley như Ngoại trưởng của BP.


Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *