Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn người Israel, Palestine và các nhà hoạt động hòa bình quốc tế đã tham gia một cuộc biểu tình lớn tại Đông Jerusalem phản đối hoạt động xây dựng các khu định cư dành cho người Do Thái của Israel ở khu vực này.

Cảnh sát Israel cho biết, có khoảng 2.000 người tham gia biểu tình tại Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem, nơi các gia đình người Palestine bị đuổi đi để những người Do Thái vào định cư.

Tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh tầm quan trọng của Jerusalem đối với người Palestine.

Ông nói: “Đất nước của chúng ta và quyền chính trị của chúng ta đã được hợp pháp hóa và được cộng đồng quốc tế công nhận. Chúng tôi sẽ không từ bỏ Jerusalem vì Jerusalem là lịch sử và là niềm tin tôn giáo của chúng tôi.”

Hiện có khoảng 200.000 người Do Thái đang định cư cùng 250.000 người Palestine tại Đông Jerusalem. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói rằng, Jerusalem là thành phố thánh và người Do Thái có quyền sinh sống tại bất kỳ nơi nào ở khu vực này. Trong khi đó, phía Palestine cực lực phản đối việc Israel xây dựng các khu định cư tại khu vực chiếm đóng.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *