Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (19/02), những nhân viên đình công thuộc tập đoàn năng lượng Total của Pháp đã phong tỏa 6 nhà máy lọc dầu do tập đoàn này quản lí. Diễn biến mới nhất này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên khắp nước Pháp.

Total là tập đoàn năng lượng của Pháp

Mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo và nhân viên Total xảy ra trong nhiều ngày qua khi tập đoàn này có kế hoạch đóng cửa nhà máy Dunkirk ở miền Bắc nước Pháp.

Cuộc đình công diễn ra nhằm phản đối kế hoạch trên. Hậu quả của nó là nguồn cung xăng dầu và khí đốt của Total tại thị trường Pháp đã giảm đi gần một nửa. Ngoài ra, nguồn dự trữ xăng tại các trạm bơm trên đường cao tốc chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vài ngày tới.

Tại nhà máy lọc dầu Grandpuits, cách thủ đô Paris 75 km về hướng Đông, các xe bồn tới nhận xăng buộc phải quay về vì bị những công nhân đình công lập rào chắn người ngăn cản.

Hiệp hội Các nhà công nghiệp Dầu mỏ Pháp UFIP và Total cho biết, cuộc bãi công này không tác động đến người tiêu dùng trong thời gian dài. Tuy nhiên, các trạm xăng ở thủ đô Paris đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng trong vài tuần tới.

Total sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 29/03 tới để quyết định về tương lai của nhà máy lọc dầu Dunkirk, nơi xử lí 137.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *