Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (10/08), các công đoàn trong lĩnh vực công ở Nam Phi, đại diện hơn 1 triệu công nhân nước này, cho biết sẽ tổ chức đình công rầm rộ kéo dài nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu đòi tăng lương của họ.

Hàng ngàn nhân viên nhà nước kéo xuống các con đường ở thủ đô Pretoria. Họ ca hát, nhảy múa, yêu cầu được tăng lương cao hơn và trợ cấp nhà ở. Nghiệp đoàn Cosatu và Nghiệp đoàn Lao động độc lập kêu gọi đình công trong số 1,3 triệu thành viên của mình sau khi bác bỏ mức tăng 7% lương. Họ dọa sẽ tổ chức đình công rầm rộ kéo dài nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu tăng 8,6% lương – gấp đôi tỉ lệ lạm phát hiện thời, và trợ cấp 139 đôla tiền nhà hàng tháng.

Đám đông đình công mang áp phích với dòng chữ: “Chúng tôi yêu cầu mức lương có thể sống được”.

Cuộc đình công hôm qua chỉ kéo dài trong 1 ngày. Chính phủ Nam Phi có 24 giờ để phản ứng. Và nếu phản ứng ấy không tích cực, cuộc đình công sẽ kéo dài vô hạn định.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *