Bên bờ hạnh phúc

Trong chiến dịch vận động tranh cử, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã hứa sẽ chi 2 tỉ USD để sửa chữa mạng lưới đường sắt ở Sydney nếu Công Đảng tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Thủ tướng Australia Julia Gillard

Bà Gillard muốn tiến hành dự án xây dựng mà Công Đảng gọi là “một mối liên kết bị thiếu” của mạng lưới đường sắt ở Sydney. Dự án được Công Đảng đưa ra cùng với chính quyền bang New South Wales nhằm xây dựng đường sắt giữa Epping và Parramatta với chi phí 2,6 tỉ USD. Chính phủ liên bang sẽ chi 80% chi phí xây dựng trong khi chính quyền bang New South Wales sẽ chi 520 triệu USD còn lại.

Việc thực hiện dự án đường sắt này sẽ bắt đầu vào năm 2014 và mất 3 năm để hoàn tất.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *