Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản sẽ phóng 5 vệ tinh cùng với tàu thăm dò sao Kim đầu tiên của nước này trong tháng tới.

 

 Tàu thăm dò được phóng trên tên lửa H2A của Nhật. Ảnh: Internet

Tên lửa đẩy H2A của Nhật Bản sẽ được dùng để phóng các vệ tinh và tàu thăm dò Akatsuki – Mặt trăng đỏ vào ngày 18/5.

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản vừa trưng bày 3 vệ tinh sau khi tất cả 5 vệ tinh vượt qua các cuộc kiểm nghiệm thành công. 3 mẫu vệ tinh này được các thành viên của một nhóm tư nhân phát triển và được chọn từ 1 chương trình đấu giá mở.

Một trong số các vệ tinh được trường Đại học Kagoshima phát triển có kiểu hình khối dài 10cm và nặng 1,4kg. Vệ tinh này được thiết kế để bay quanh quỹ đạo Trái Đất và đo độ ẩm trong bầu khí quyển nhằm giúp các nhà nghiên cứu dự báo lượng mưa.

Một  vệ tinh khác được dùng để tiến hành thử nghiệm độ bền của các bộ phận vi tính khi hoạt động dưới bức xạ vũ trụ.

Ông Takao Etoh thuộc Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản hy vọng nhận được nhiều sự hợp tác hơn nữa từ các tổ chức tư nhân để mở rộng công tác thám hiểm vũ trụ dựa trên công nghệ của Nhật Bản.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *