Bên bờ hạnh phúc

Giải có 55 tay đua nữ của 11 đội trong nước và Kazakhstan tham dự đã khởi tranh vào sáng ngày 10/7 tại TP Bến Tre. Ngày 12/7, chặng 3 của giải vào cuộc với lộ trình TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) – TP Vĩnh Long – TP Cần Thơ dài 89 km và các tay đua phải chinh phục hai đỉnh cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ.

Trên đỉnh cầu Mỹ Thuận, Nguyễn Thị Thật (BVTV.AG) vượt lên trước giành giải thưởng Gim. Sau đó, đoàn đua phải vượt qua nhiều đoạn đường hẹp do công trình đang thi công. Trên đoạn đường này, có nhiều cuộc tách – nhập tốp, nhưng khi có mặt tại đích đến là TP Cần Thơ, tay đua Phan Thị Thùy Trang (BVTV.AG) về Nhất với thành tích 2h37’03”, tốc độ trung bình 34,002 km/ h. Xếp hạng tiếp theo : Nhì – Phạm Thị Thùy Liên (D.Đồng Tháp), Ba – Stefanskaya Natalya (Kazakhstan).

Tổng sắp hạng sau 3 chặng :

– Cá nhân : 1/ Phan Thị Thùy Trang (BVTV.AG) – 6h23’37”, 2/ S.Natalya (Kazakhstan) và 3/ Đoàn Thị Thu (D.Đồng Tháp).

– Đồng đội : 1/ Domesco Đồng Tháp, 2/ CTNMT Bình Dương, 3/ BVTV An Giang.

Ngày 13/7, chặng 4 của giải từ TP Cần Thơ – TP Sóc Trăng dài 62 km.

Tin, ảnh : CTV DƯƠNG THU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *