Bên bờ hạnh phúc

Khi Kaka vắng mặt, Pirlo chính là người có ảnh hưởng nhất đến lối chơi của Milan. Ảnh: Getty Images.
Khi Kaka vắng mặt, Pirlo (trái) chính là người có ảnh hưởng nhất đến lối chơi của Milan. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, với ban lãnh đạo Milan, những đóng góp trong quá khứ và tầm ảnh hưởng của Pirlo trong buổi giao thời không có ý nghĩa bằng những đồng euro mà đội có thể thu về nhờ bán anh. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi luôn là người đầu tiên nói rằng Pirlo nên ở lại, nhưng tôi cũng phải nhìn vào tình hình tài chính của Milan”, ông chủ Berlusconi úp mở trên Gazzetta dello Sport hôm 21/6.

Diễn biến xoay quanh tương lai của Pirlo gần giống vụ chuyển nhượng Kaka sang Real Mardid hồi đầu tháng này. Khi đó, Berlusconi cũng đưa những tuyên bố nước đôi và rút cuộc vẫn bán biểu tượng chiến thắng của CLB với giá 65 triệu euro. Như cánh tay phải của Berlusconi, Galliani phân bua: "Milan phải làm thế vì không thể để tình trạng thâm hụt ngân sách khoảng 70 triệu euro diễn ra mỗi mùa".

Và gần tương tự khi Galliani thân chinh sang tận Madrid để đàm phán bán Kaka trực tiếp với ông trùm Florentino Perez hồi đầu tháng, CLB Italy giờ cũng chủ động liên hệ với Chelsea để nối lại đàm phán vụ Pirlo mà trước đó chính họ đã dứt khoát khước từ. Lý do của thái độ đầy thiện chí này cũng không khác mấy so với lần bán Kaka – Milan vẫn cần tiền để giải quyết bài toán tài chính của đội bóng.

Theo tờ Telegraph, hồi đầu tháng Chelsea đã đề nghị mua Pirlo với giá 25 triệu euro. Nhưng do vừa bán Kaka và không muốn làm tăng thêm sự phẫn nộ trong các tifosi, họ đã từ chối. Còn bây giờ khi khoản tiền bán Kaka đã được dùng hết để bù đắp vào ngân sách thâm thủng và đội bóng đang cần thêm tiền để tăng cường, Milan không còn lựa chọn nào khác ngoài chủ động mời Chelsea trở lại bàn đàm phán.

Kể từ khi rời Milan sang nắm quyền tại Chelsea, HLV Ancelotti đã có ý muốn đem theo học trò cưng Pirlo để xây dựng nên một Milan mới ở sân Stamford Bridge. Là người đã đưa Pirlo từ một tiền vệ công trở thành một nhà tổ chức hàng đầu và tạo nên một khái niệm mới cho vị trí tiền vệ phòng ngự với cái tên Pirlo, Ancelotti rõ ràng không muốn công trình của mình bị “nửa đường đứt gánh”.

Về phần Pirlo, sau 8 năm làm việc cùng Ancelotti, anh có thể hiểu được ý đồ chiến thuật đôi khi chỉ bằng một cử chỉ mà HLV này đưa ra trên sân. Hơn nữa, sau khi đã đoạt gần như mọi danh hiệu cùng Milan, tiền vệ 30 tuổi này cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm trải nghiệm mới. Mới đây, Pirlo thổ lộ rằng anh đã ở Milan đủ lâu và muốn thay đổi ở đoạn cuối sự nghiệp.

Còn Milan, sau khi bật đèn xanh cho Pirlo ra đi, họ cũng bắt tay vào việc tìm người thay thế. Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), CLB Italy đã nhắm Fernando Gago, một trong nhiều cầu thủ không còn được trọng dụng tại Real Madrid. Mức phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ 23 tuổi là 15 triệu euro. Nhưng Milan tự tin sẽ có được người họ với 5 triệu ít hơn.

Theo Minh Kha (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *