Bên bờ hạnh phúc

Liverpool và Man City đồng thời sở hữu hàng công đáng sợ và hàng thủ đáng… chê, do đó cuộc chiến giữa 2 đội hứa hẹn sẽ đem đến bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

Liverpool đại chiến Man City vào đêm giao thừa, chỉ nghe 2 cái tên đó thôi cũng đã thấy hấp dẫn và đáng để chờ đợi. Đội đứng thứ 2 tiếp đón đội kém mình chỉ 1 điểm trên BXH. Đội ghi được nhiều bàn nhất (Liverpool) sẽ đụng độ với hàng công có số lần chọc thủng lưới đối phương nhiều thứ 2 (Man City) ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bên ngoài đường biên, Juergen Klopp, người luôn muốn bóp nghẹt đối thủ từ ngay phần sân của họ với lối chơi gegenpressing, sẽ đấu trí với Pep Guardiola, HLV tôn thờ bóng đá đẹp dựa trên kiểm soát bóng.

Những điều đó làm người hâm mộ mường tượng ra một bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá tấn công trên sân Anfield trong đêm chuyển giao năm cũ và năm mới. Mà Liverpool và Chelsea không tấn công không được, bởi hàng phòng ngự của họ không đáng để tin cậy.

Guardiola đã có mặt trên sân Anfield trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Stoke hồi đầu tuần. Chắc chắn, ông phải cảm thấy lo lắng khi chứng kiến Liverpool tấn công mãnh liệt, không ngừng với đầy cảm hứng. Thiếu vắng Philippe Coutinho, Liverpool vẫn còn đó những mũi nhọn nguy hiểm như Sadio Mane, Roberto Firmino, Adam Lallana.

Man City có thể khai thác tối đa điểm yếu phòng ngự của Liverpool trong trận đấu sắp tới

Những cái tên kể trên đã giúp Liverpool đạt cột mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh dưới thời Klopp trong 48 trận, nhanh nhất lịch sử đội bóng. Chiến thắng trước Stoke là trận thứ 4 ở Ngoại hạng Anh 2016/17, Liverpool ghi được ít nhất 4 bàn trên sân Anfield. Hàng thủ Man City, những người mới chỉ giữ sạch lưới 4/18 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, khó có thể tin là sẽ đứng vững trước các đợt tấn công của Liverpool.

Theo chiều ngược lại, Guardiola được an ủi phần nào khi chứng kiến bàn thắng của Stoke vào lưới Liverpool. Các hậu vệ của Liverpool lơi lỏng trong một tình huống tổ chức tấn công không có gì nguy hiểm của Stoke, trong khi thủ môn Simon Mignolet lại mắc lỗi vị trí. Ở trận đấu tới, Sergio Aguero trở lại sau án treo giò 4 trận, cùng với Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, David Silva sẽ khai thác tối đa những điểm yếu nơi hàng thủ Liverpool.

Với những yếu kém của hàng thủ 2 đội, Liverpool và Man City sẽ chơi tấn công trong trận đấu sắp tới. Thêm nữa, Chelsea sẽ thi đấu trước vài giờ và có thể gây sức ép nặng nề lên 2 đội bằng chiến thắng trước Stoke. Một trận hòa hoặc thua đồng nghĩa với việc Liverpool, Man City sẽ bị Chelsea bỏ xa hơn nữa trong cuộc đua vô địch. Klopp và Guardiola không muốn điều đó xảy ra, sẽ tấn công bằng mọi giá để giành trọn 3 điểm. Và người hâm mộ sẽ là người được hưởng lợi khi thưởng thức bữa tiệc tấn công mãn nhãn đêm giao thừa. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *