Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng mai, Euro 2016 tiếp tục khởi tranh cặp đấu tứ kết thứ 2 giữa Bỉ và Xứ Wales. Trước trận đấu, nhiều người lo ngại việc Eden Hazard sẽ vắng mặt nhưng cầu thủ này vẫn sẽ tiếp tục đá chính. Trong khi đó, thiệt thòi lớn nhất đối với tuyển Bỉ là sự vắng mặt của hậu vệ Jan Vertonghen do chấn thương.

HLV trưởng đội tuyển Bỉ, Marc Wilmots.

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết gặp xứ Wales, HLV trưởng đội tuyển Bỉ, Marc Wilmots khẳng định Jan Vertonghen sẽ bỏ lỡ chặng đường còn lại của Bỉ tại Euro năm nay do chấn thương dây chằng mắt cá chân. Ông cũng xác nhận việc bố trí hậu vệ 21 tuổi Jason Denayer là người thay thế vai trò của Jan Vertonghen, trong khi Jordan Lukaku có khả năng sẽ đá trong vai trò hậu vệ cánh trái. SVĐ Stade Pierre-Mauroy ở thành phố Lille, nơi tổ chức trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales chỉ cách biên giới của Bỉ khoảng 100 km, nên dự kiến sẽ có rất đông khán giả Bỉ vào sân cổ vũ cho đội nhà. Tại vòng loại Euro 2016, Bỉ và xứ Wales cũng từng gặp nhau, hai đội hòa 0-0 ở lượt đi và xứ Wales thắng 1-0 ở lượt về tại Cardiff.

Trước trận đấu, xứ Waels được nhận tin vui khi đội trưởng Ashley Williams đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ngay từ đầu. Đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Xứ Wales sẽ gặp Bồ Đào Nha ở bán kết. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *