Bên bờ hạnh phúc
Trao đổi với báo chí ngày 25/11, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, các chuyên gia đang nghiên cứu dành quỹ đất xây trung tâm hành chính quốc gia ở Hòa Lạc, dọc theo trục Hồ Tây – Ba Vì.

Ông Thảo cho rằng, đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 lần 3 đã phân tích và đưa ra 22 vấn đề cụ thể. Đây là những tồn tại Hà Nội cần giải quyết bao gồm hạ tầng không gian, tài nguyên (nước ngầm…) hay ùn tắc giao thông…

Theo ông Thảo, trong tương lai, Hà Nội là đô thị hiện đại, quy mô song phải có bản sắc. Để đạt được mục tiêu này đồ án cần giải quyết đồng thời 3 vấn đề. Đầu tiên là bảo tồn, cải tạo và nâng cấp khu phố lõi ở trung tâm trong đó có khu phố cổ, phố cũ. Khu vực này là bản sắc của Hà Nội nên phải có hướng bảo tồn, cải tạo hợp lý.

Ý tưởng quy hoạch đưa ra lần này là các khu đô thị lõi tạo thành trục không gian xanh. Ngoài phần vành đai đô thị mới bọc quanh lõi hiện nay (giới hạn bởi sông Nhuệ và sông Đáy) cấu thành các cụm.

Liên danh tư vấn PPJ đề xuất tạo trục không gian xanh để kết nối các nhóm đô thị từ phía bắc tới nam sông Hồng. Quy hoạch khu vực phía Bắc sông Hồng theo hướng ổn định không gian và tổ chức giao thông theo dải (không hướng tâm). Giao thông dọc phía bắc sông Hồng tổ chức thành các lớp, dựa theo địa tầng các hồ, sông ngòi.

Trái lại, ở phía nam quy hoạch hướng tâm và các vành đai, từ vành đai 1 tới 5 được kết nối bằng các hệ thống giao thông công cộng mà chủ yếu là đường sắt trên cao, các đường xuyên tâm (nổi, chìm) hướng bắc – nam, đông – tây.

Về vị trí khu trung tâm hành chính quốc gia, ông Thảo cho biết, các chuyên gia đang nghiên cứu dành quỹ đất xây trung tâm hành chính quốc gia ở Hòa Lạc, dọc theo trục Hồ Tây – Ba Vì.

"Trước mắt, những cơ quan trung ương còn lại cần mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa sẽ đưa ra vành đai của đô thị lõi nhằm kéo đô thị trung tâm ra ngoài đó", ông Thảo cho biết.

Đồ án quy hoạch Hà Nội sẽ được báo cáo Chính phủ trong tuần này. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Thảo, để đảm bảo yếu tố "xanh" cũng như quy hoạch bền vững của thủ đô, nếu các dự án hiện tại vướng vào vành đai xanh thì "chắc chắn phải xử lý". Vừa qua, thành phố đã rà soát các dự án và trình Chính phủ cũng là trên cơ sở định hướng từ quy hoạch này.

Liên quan đến tính khả thi của tỷ lệ xanh 62%, ông Thảo cho rằng, nếu thực hiện tốt, tỷ lệ đó có thể còn cao hơn. Khái niệm đưa ra về tiêu chí xanh là cho cả địa giới hành chính Hà Nội chứ không chỉ của riêng đô thị. Ngoài khoảng xanh từ bên ngoài, thảm cây xanh nội đô sẽ khiến diện tích được phủ xanh của Hà Nội tăng thêm. Ngoài ra, diện tích mặt nước ao, hồ… cũng cần được bảo tồn .

Cuối tuần trước, Liên danh tư vấn quốc tế PPJ đã báo cáo lần 3, trình bày nhiều điểm quy hoạch cụ thể hơn giữa khu đô thị cũ và mới cho Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện Đồ án để báo cáo Thường trực Chính phủ trong tuần này. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc thực hiện nâng cấp và thẩm định đồ án vào tháng 12/2009.

Quy hoạch chung Hà Nội sẽ phải hoàn thành dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (10/10/2010).

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *