Bên bờ hạnh phúc

Ngày 24/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phát hiện thêm 9 ca dương tính với cúm A/H1N1, 55 hành khách có thân nhiệt cao.

5 ca đã xác định nhiễm cúm A/H1N1 gồm: bé H.M.T., sinh năm 2001, quốc tịch Úc; bé trai J.H., sinh năm 1998, quốc tịch Mỹ; ông R.M., sinh năm 1959, quốc tịch Philippines, tạm trú tại Vũng Tàu; anh N.M.Q., sinh năm 1965, trở về từ Úc trên chuyến bay VN 780 và H.V.K.C., sinh năm 1971.

3 bệnh nhân T., J.H., C. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân R.M. đang được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, người còn lại là bệnh nhân Q. đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Khu cách ly bệnh nhân H1N1 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Thanh Huyền

Ngoài ra, 2 trong 4 ca có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với cúm A/H1N1 ngày hôm qua đã được xác định mắc cúm A/H1N1, 2 ca còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR lần cuối.

Trong ngày hôm nay, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 55 hành khách thân nhiệt cao đến từ các quốc gia có dịch.

Tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 468 hành khách thân nhiệt cao nhập cảnh vào TP.HCM được đưa đến bệnh viện để giám sát.

Theo Thanh Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *