Bên bờ hạnh phúc
Các ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay. Ảnh: Đức Long.
Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố biểu lãi suất huy động mới, dao động từ 11,2  đến tối đa 11,6% một năm, vượt xa mức trần trước đó của Ngân hàng Nhà nước là 10,5%. Giải thích về quyết định này, ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc ACB, cho biết, do ngân hàng đã cộng những khoản tiền thưởng vào lãi suất. “Với mức mới này, lãi suất thực tế của chúng tôi đã giảm từ 12% xuống khoảng 11.2% một năm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn hơn”, ông Toàn nói và cho biết thêm, ngân hàng này đã có kế hoạch dành 20.000 tỷ đồng cho vay. Chiều qua, lãi suất cho vay của ngân hàng này giảm từ 16,5% xuống còn 14,5%. 

 Ông Toàn cũng dự báo, mặt bằng lãi suất sẽ giảm từ 1 đến 1,5% một năm trong tháng 4 này. Nguyên nhân, tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trong quý I không cao, khả năng cạnh tranh giảm nên buộc phải hạ lãi suất. “Mặt bằng lãi suất sẽ ở mức 14 -15% và ổn định ít nhất đến hết quý III. Quý IV có thể biến động do tình hình lạm phát, tuy nhiên mức độ cũng không nhiều….”, ông Toàn nói.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *