Bên bờ hạnh phúc

Kịch bản được xây dựng theo 3 mức: thấp, trung bình và cao. Theo đó, nhiệt độ ở miền Bắc vào cuối thế kỷ 21 có thể tăng cao thêm từ 3,1 đến 3,6 độ C so với thời kỳ 1980-1999, miền Nam sẽ tăng khoảng 2,1 đến 2,6 độ C.

Lượng mưa có thể tăng cao ở phía Bắc và Nam Trung Bộ, lên mức 12 đến 16% so với thời kỳ 1980-1999 vào năm 2100, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ vào khoảng 1 đến 2%.

Nước biển vào năm 2100 có thể dâng cao nhất thêm một mét, khi đó Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 23% diện tích bị ngập, Đồng bằng sông Cửu Long ngập đến 37,8% diện tích.

Theo Hưng Mạnh (QĐND)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *