Bên bờ hạnh phúc

Tuy nhiên, hơn 10 ngày qua đã xuất hiện heo bị bệnh chết (chưa rõ nguyên nhân) lan ra nhiều địa phương như Tân Hưng, Bến Lức, Cần Đước… Theo số liệu của ngành thú y Long An, tại thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng) đã phát hiện 10 con heo bị chết, 20 con đang bị bệnh; 85 con heo bệnh ở 25 hộ chăn nuôi của các xã Tân Bửu, Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp, Thạnh Phú, An Thạnh (huyện Bến Lức); một hộ chăn nuôi ở xã Long Cang (huyện Cần Đước) 100 con heo bị chết trên tổng đàn 263 con…

Dự báo của ngành thú y Long An, heo tai xanh sẽ bộc phát mạnh, lây lan nhanh ở các huyện Châu Thành, Cần Đước, cần Giuộc, Đức Hoà, Bến Lức và Thủ Thừa.

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh bệnh tai xanh ở heo. Theo đó, Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tổ chức dập bệnh theo quy định của Pháp lệnh Thú y. Thực hiện nghiêm công tác kiểm bệnh động vật, kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm của heo. Tăng cường giám sát tình hình bệnh trên toàn tỉnh nhất là tại vùng bệnh và vùng nguy cơ.

UBND các huyện và thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp với ngành thú y thiện hiện khẩn cấp các biên pháp quyết liệt chống bệnh tai xanh: tổ chức bao vây ổ bệnh, không để vận chuyển gia súc ra khỏi vùng, quản lý chặc chẽ đàn heo mắc bệnh, tiêu huỷ heo mắc bệnh nặng và chết, đối với heo bệnh nhẹ thì tăng cường chăm sóc và hướng dẫn điều trị, tiếp tục cấp thuốc sát trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và khu vực có nguy cơ bị bệnh, hướng dẫn người dân chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao đề kháng bệnh cho heo…

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *