Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (16/07), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ngành (26/7/1960 – 26/7/2010) và 34 năm thành lập cơ quan. Ông Phạm Văn Đấu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Văn Lâu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng đông đảo đại biểu nguyên là lãnh đạo Viện KSND qua các thời kỳ; lãnh đạo các ngành, địa phương cùng đến dự.

Trong 34 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều đóng góp rất tích cực trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ 26 cán bộ những năm đầu thành lập, đến nay, toàn ngành đã có 155 cán bộ trong biên chế với 67 kiểm sát viên; trong đó trên 84% cán bộ kiểm sát có trình độ đại học, 49 người có trình độ cao cấp chính trị.

Việc kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện tốt, đúng người, đúng pháp luật. Từ năm 1992 đến nay, ngành đã đưa ra truy tố 7.346 vụ án hình sự, tham gia xét xử 7.295 vụ sơ thẩm và 1.664 vụ phúc thẩm, tỷ lệ giải quyết án hàng năm đều đạt trên 90%. Nhiều vụ án trọng điểm về đưa, nhận hối lộ, tham nhũng, cướp giật tài sản, tổ chức giết người theo kiểu xã hội đen được phối hợp xét xử kịp thời. Nhiều năm liền, ngành Kiểm sát của tỉnh vinh dự được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua của toàn ngành.

Tại lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Đấu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, ngành cần tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đổi mới hoạt động kiểm sát, nâng cao chất lượng kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động kiểm sát ngay từ đầu các vụ án hình sự và các hoạt động điều tra, xét xử; tích cực phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, ngành Kiểm sát cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng công tác của cán bộ, công chức trong ngành.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *