Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể, song trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hợp tác xã hoạt động yếu kém. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này?

Được thành lập từ năm 2003, HTX rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ là đơn vị luôn được nhiều nơi đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Thế nhưng, gần đây, do sản phẩm làm ra không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, thu nhập của xã viên giảm đáng kể.

Do không đủ sức cạnh tranh với các phương tiện vận tải tư nhân, HTX Vận tải đường sông huyện Bình Tân cũng lâm vào tình trạng tương tự. HTX chỉ hoạt động cầm chừng, lượng khách ngày càng ít đi nên đã ảnh hưởng đến thu nhập của xã viên.

Theo Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long, năm qua, tỉnh Vĩnh Long có đến 13 HTX hoạt động yếu kém phải giải thể. Hiện, tỉnh còn 3 HTX đang cần được củng cố.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số HTX chưa phát huy tốt nội lực, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Mặt khác, nhiều HTX được thành lập với qui mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính yếu nên khả năng cạnh tranh thấp. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực quản lý điều hành của một số Ban quản trị HTX còn hạn chế và thiếu nhiệt tình.

Chính những nguyên nhân khách quan và chủ quan vừa nêu đã làm cho nhiều đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh lâm vào tình trạng hoạt động yếu kém. Đây là vấn đề bức xúc đặt ra cho các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương nhằm tìm ra những giải pháp mang tính khả thi để củng cố và phát triển loại hình kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *