Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (19/01), Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Ban Quản lý dự án dự phòng, chăm sóc HIV/AIDS tại Vĩnh Long, gọi tắt là Dự án Life – Gap, tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Năm qua, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, hiểu biết của người dân về các biện pháp phòng chống căn bệnh thế kỷ và ý thức xoá kỳ thị, phân biệt, đối xử với người nhiễm HIV/AIDS được nâng lên.

Tổng số ca nhiễm HIV trong tỉnh Vĩnh Long là trên 1.880 ca

Trong năm, Trung tâm đã phát hiện mới 62 ca nhiễm HIV, giảm 65 ca so với năm 2008, nâng tổng số ca nhiễm HIV trong tỉnh lên trên 1.880 ca, trong đó có hơn 870 ca đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 570 ca đã tử vong.

Dự án Life-Gap đã tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí cho trên 2.700 đối tượng; cung cấp các dịch vụ và điều trị ngoại trú cho trên 260 người nhiễm HIV, góp phần làm giảm sự lây nhiễm HIV thông qua các biện pháp dự phòng có hiệu quả và cải thiện việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV.

Để giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS xuống dưới 0,3% trong năm 2010, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về các biện pháp phòng, chống và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; đảm bảo an toàn truyền máu và thực hiện đúng quy định về vô khuẩn, sát khuẩn, phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, Sở Y tế Vĩnh Long đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2009.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *