Bên bờ hạnh phúc

Nhằm đánh giá những hoạt động trong “Tháng Thanh niên” năm 2009, sáng nay (22/4), Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị tổng kết. Ông Nguyễn Văn Sang – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long – đã đến dự.

Với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội” và phương châm “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi Chi đoàn một công trình”, “Tháng Thanh niên” năm 2009 ở tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.300 cuộc tuyên truyền về Đảng và Đoàn TNCSHCM cho trên 152.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tư vấn hướng nghiệp cho 800 học sinh; giới thiệu cho hơn 6.900 ĐVTN vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, học nghề và tham gia xuất khẩu lao động,… góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh.

Các hoạt động chung sức vì cộng đồng được đẩy mạnh. Trong “Tháng Thanh niên”, lực lượng ĐVTN trong tỉnh đã thực hiện được 195 công trình, phần việc thanh niên như sửa chữa và phát hoang bụi rậm gần 100km đường giao thông nông thôn, bồi kè 57 cống, đập; trồng 3.000 cây xanh, phát hơn 35.000 tờ bướm tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hiến hơn 230 đơn vị máu nhân đạo, hỗ trợ những ĐVTN khó khăn về nhà ở,… Tổng giá trị phúc lợi xã hội các cấp bộ Đoàn thực hiện trong “Tháng Thanh niên” đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm nay vẫn còn mang tính bề nổi, công tác tham mưu của một số Đoàn cơ sở còn hạn chế; kế hoạch chỉ đạo còn dàn trải, chưa gắn kết nội dung hoạt động với việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhân buổi tổng kết, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã khen thưởng 8 tập thể có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2009.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *