Bên bờ hạnh phúc

Từ đầu năm đến nay, trước tình hình nắng nóng kéo dài thì áp lực thiếu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày càng trở nên gay gắt hơn. Việc cắt điện luân phiên của ngành điện trong thời gian qua thực chất chỉ là giải pháp tình thế để hạn chế việc sử dụng điện trong lúc thiếu điện chứ chưa phải là một giải pháp căn cơ trong tiết kiệm điện.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm điện không thể theo phong trào "đến hẹn lại lên" mà nó phải trở thành ý thức của cộng đồng. Chỉ khi trong từng gia đình, từng doanh nghiệp, cơ quan đơn vị có được ý thức tự giác tiết kiệm điện thì khi đó tiết kiệm điện mới thực sự có hiệu quả lâu bền.

Những bóng điện 1m2 tiêu tốn nhiều năng lượng đã được ông Nguyễn Thanh Hùng, ở Phường 2, TPVL thay thế bằng những bóng điện sử dụng năng lượng tiết kiệm. Không chỉ có thế mà việc sử dụng điện trong gia đình cũng được ông sắp xếp một cách hợp lý để làm sao sử dụng điện ít nhất nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt cần thiết. Việc làm này xuất phát từ ý thức thực hành tiết kiệm trong mọi chi tiêu chung của gia đình ông Hùng, trong đó có tiết kiệm điện.

Gia đình của chị Lê Thị Huệ, ở Phường 4, TPVL cũng xem tiết kiệm điện là việc làm nhằm đảm bảo sự ổn định cho thu nhập của gia đình.

Chuyện tiết kiệm điện không phải là chuyện của ngày một ngày hai và không thể là lời nói suông mà nó phải trở thành thói quen thường trực trong mỗi người. Mỗi người đóng góp một ít, cùng chung tay góp sức thì cả đất nước sẽ tiết kiệm điện hiệu quả. Còn ở phạm vi rộng hơn, nếu tất cả mọi người cùng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì sẽ tạo nên một xã hội tiết kiệm. Biết sống tiết kiệm, không lãng phí chính là thái độ ứng xử văn minh.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *