Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (30/9), Sở GD-ĐT Vĩnh Long tổ chức buổi phát động cuộc thi “Giải toán qua Internet” cấp tiểu học và THCS năm học 2009-2010.

Sở GD-ĐT Vĩnh Long phát động cuộc thi "Giải toán qua Internet"

Hưởng ứng cuộc thi “Giải toán qua Internet” dành cho học sinh tiểu học và THCS do Bộ GD-ĐT tổ chức, năm học 2008-2009, tỉnh Vĩnh Long có trên 10.000 học sinh ở 2 cấp học này tham gia. Sau nhiều vòng thi, Vĩnh Long có 9 học sinh đạt giải vòng tỉnh và 4 học sinh đạt giải vòng quốc gia, trong đó có 3 huy chương đồng và 1 huy chương bạc.

Cuộc thi “Giải toán qua Internet” là một sân chơi trí tuệ, trực tuyến, giúp học sinh làm quen với Internet, nâng cao chất lượng và tạo thêm hứng thú khi học môn toán; đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu về môn Toán.

Theo quy định, mỗi năm học, cuộc thi “Giải toán qua Internet” có từ 25-35 vòng thi. Ở mỗi vòng thi, học sinh phải đạt tối thiểu 75% tổng số điểm thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó và tham gia vòng thi tiếp theo. Tổng số điểm và tổng thời gian làm bài thi của các vòng thi đã vượt qua là hai chỉ số để xếp thứ hạng học sinh trên trang web Violympic.vn.

Phát huy kết quả đạt được, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đề nghị, trong năm học 2009-2010, các trường tiểu học và THCS trong tỉnh tiếp tục tham gia cuộc thi “Giải toán qua Internet”. Học sinh đạt giải vòng quốc gia sẽ được cộng từ 1 đến 2 điểm khi dự thi vào lớp 10 các trường THPT và lớp 10 chuyên toán của Trường THPT chuyên. Dự kiến, vòng thi đầu tiên trong năm học này sẽ diễn ra vào đầu tháng 1/2010.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *