Bên bờ hạnh phúc

Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với UBND huyện Vũng Liêm tổ chức khánh thành và trao bằng công nhận di tích lịch sử – văn hoá cấp tỉnh cho đình Phú Nhuận, toạ lạc tại ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm.

Ngôi đình được xây dựng từ năm 1836. Thời gian sau, đình được xây dựng lại khang trang theo lối kiến trúc đình làng Nam bộ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ngôi đình này là nơi lãnh đạo huyện uỷ họp bàn tổ chức cuộc khởi nghĩa Nam kỳ tại Vũng Liêm. Đây cũng là điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nước ta vào ngày 6/1/1946 và là địa điểm sinh hoạt của chi bộ Đảng địa phương.

Theo nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận chủ trương khôi phục lại ngôi đình với tổng kinh phí đầu tư gần 2.5 tỷ đồng.

Nhân dịp lễ khánh thành ngôi đình, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xếp hạng đình Phú Nhuận là di tích lịch sử – văn hoá cấp tỉnh nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác giữ gìn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hoá của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.

Minh Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *