Bên bờ hạnh phúc

Theo thống kê của Sở Công thương, trong tháng 2, do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, sản lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp giảm 12% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu tính chung 2 tháng đầu năm 2010 thì tốc độ tăng trưởng của ngành Công nghiệp tỉnh đạt hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Trong 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất của công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đạt gần 716 tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao, với gần 406 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị sản xuất của khu vực kinh tế nhà nước đạt gần 38 tỷ đồng. Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng qua, do các doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng phục vụ Tết Nguyên đán và cung cấp hàng xuất khẩu cho các đối tác nên khu vực này có tốc độ tăng trưởng trên 54% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị sản xuất đạt trên 272 tỷ đồng .

Theo đánh giá của Sở Công thương, với đà hồi phục kinh tế như hiện nay thì trong năm 2010, ngành Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ có điều kiện thuận lợi phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *