Bên bờ hạnh phúc

Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng ở Vĩnh Long tăng 0,73% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng phi lương thực thực phẩm tăng nhiều nhất, hơn 1,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,73%.

Trong tháng 5, nhóm hàng lương thực – thực phẩm tăng 0,64%, hàng phi lương thực thực phẩm tăng 1,18% và nhóm dịch vụ tăng 0,35%. So với tháng 12 năm trước thì sau 5 tháng, tốc độ trượt giá là 3,48%. Trong khi đó, tốc độ trượt giá của 5 tháng đầu năm 2008 là 18,7%.

Nguyên nhân dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng hiện nay ở Vĩnh Long tăng là do nền kinh tế dần hồi phục cộng với tháng 5 trùng vào dịp lễ 30/4, 1/5 nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ bản và tăng giá xăng, dầu trong tháng này cũng đã góp phần đưa chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng lên.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *