Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (16/10), Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã làm lễ hợp long cầu Trà Ôn, nối liền đôi bờ giữa huyện Trà Ôn và huyện Tam Bình. Đây là cây cầu lớn nhất trong số những cầu trên tuyến quốc lộ 54.

Cầu Trà Ôn có 7 nhịp với chiều dài là 351.4m

Đến dự lễ hợp long có ông Đặng Trung Thành, đại diện Bộ GTVT, ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng lãnh đạo 2 huyện Trà Ôn và Tam Bình.

Cầu Trà Ôn có 7 nhịp, với chiều dài 351,4 m, mặt cầu rộng 12m. Công trình do Công ty cổ phần cầu 12 thi công. Tổng vốn đầu tư của dự án cầu Trà Ôn là hơn 87 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ cho việc lưu thông của nhân dân mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện Trà Ôn nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Sau lễ hợp long, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện các công việc còn lại như thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt hệ thống lan can, thoát nước, đèn chiếu sáng và 2 đường dẫn vào cầu. Đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành và thông xe cầu Trà Ôn vào cuối tháng 12/ 2009.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *