Bên bờ hạnh phúc

Nhằm phát huy và nhân rộng các gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, sáng nay (13/05), đoàn cán bộ của tỉnh do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dẫn đầu đã đến thăm 3 hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm hộ anh Bùi Văn Hòa ở ấp 7, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình; hộ anh Nguyễn Văn Phúc ở ấp Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít và hộ anh Lê Văn Nhạt ở ấp An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. Đây là 3 hộ nông dân điển hình tiên tiến, đi đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình kinh tế vườn, ruộng kết hợp chăn nuôi. Tổng thu nhập bình quân của mỗi mô hình từ 300 đến 500 triệu đồng/năm.

Tại mỗi điểm thăm, ngoài tặng quà cho mỗi gia đình, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh còn ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh, động viên các gia đình tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 370.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với nguồn thu nhập hằng năm từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, cá biệt có mô hình đạt hàng tỷ đồng mỗi năm.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *