Bên bờ hạnh phúc

Dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Lực lượng vũ trang nói chung và Binh đoàn Cửu Long nói riêng không thể xem thường – Thủ tướng nói.

Ảnh: TTXVN

Ngày 30/01 (tức mùng 5 Tết), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết Binh đoàn Cửu Long. Phát biểu với tướng lĩnh, sĩ quan và chiến sĩ tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh: Trước tình hình, nhiệm vụ mới của cách mạng, Binh đoàn Cửu Long cần nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ mới, giữ thế chủ động, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng, xử lý đúng và linh hoạt các tình huống.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống lịch sử 35 năm qua, Binh đoàn Cửu Long sẽ phát huy cao độ truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng”, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Binh đoàn Cửu Long Anh hùng, xứng đáng với sự yêu mến và tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Binh đoàn cần tập trung làm tốt nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Mọi cán bộ, chiến sĩ phải luôn luôn phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giữ vững danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Mặt khác, Binh đoàn cần phát huy tinh thần tự lực tự cường bằng nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi đóng quân.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý, quân đội phải sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển vững mạnh.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *