Bên bờ hạnh phúc

Chọn Kiều Khanh dự Miss World 2010, Công ty Elite hy vọng, đại diện VN sẽ "dẫn đầu nhóm thí sinh châu Á". Tuy nhiên, trong một năm mà châu Á có nhiều ứng viên xuất sắc như năm nay, đây không phải là một thử thách dễ vượt qua.

Tại các kỳ Miss World, ngoài 3 ngôi vị cao nhất và các giải thưởng phụ, Ban giám khảo còn bầu chọn Nữ hoàng sắc đẹp của 5 khu vực. Dưới đây là những gương mặt triển vọng, đối thủ lớn của đại diện Việt Nam trong cuộc cạnh tranh danh hiệu này ở vùng châu Á – Thái Bình Dương.

 
Kiều Khanh (váy xanh) cùng một số thí sinh châu Á.

 

Hoa hậu Trung Quốc – Xiao Tang

Xiao Tang 23 tuổi, cao 1,76 m, tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ và Văn học.

 
 Hoa hậu Xiao Tang.

 

 Lợi thế lớn nhất của Xiao Tang tại Miss World 2010 là được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt khi Trung Quốc nhận đăng cai cuộc thi sau khi Việt Nam bất ngờ từ bỏ cơ hội tổ chức. Với tư cách là thí sinh chủ nhà, Xiao Tang dễ dàng chiếm được sự quan tâm của báo giới, ban tổ chức cũng như các thí sinh.

Ngoài ra, Xiao Tang cũng gây ấn tượng đẹp nhờ đôi mắt sáng, vóc dáng cao ráo và khả năng giao tiếp tự tin của một cử nhân ngành ngôn ngữ và văn học. Trong bài phỏng vấn giới thiệu trên trang Miss World, người đẹp đã nói rất hay khi được đề nghị miêu tả về bản thân mình: "Con người tôi một nửa là nước, một nửa là lửa. Bên ngoài, tôi có vẻ điềm tĩnh, kín đáo và chững chạc. Nhưng bên trong, tôi nồng nhiệt và ấm áp".

 
 Xiao Tang (phải) cùng các thí sinh tại Miss World.

 

 Tuy nhiên, Xiao Tang khó có thể so sánh với Trương Tử Lâm (Zhang Zilin) về sắc vóc. Năm 2007, trên sân nhà, Tử Lâm đã mang về cho Trung Quốc ngôi vị Miss World đầu tiên trong lịch sử nước này. Xiao Tang khó có thể lặp lại thành tích đó năm nay. Cô cũng không được các nhà cái có tiếng đánh giá cao. Nhưng đến nay, Xiao Tang vẫn được các chuyên gia của Global Beauties xếp vào danh sách top 20 thí sinh dẫn đầu cuộc thi.

Hoa hậu Ấn Độ – Manasvi Mamgai

Manasvi Mamgai 22 tuổi, cao 1,73 m, là người mẫu rất nổi tiếng tại Ấn Độ.

 
 Hoa hậu Ấn Độ Manasvi Mamgai.

 

 Manasvi Mamgai không phải là người đẹp có nhan sắc rực rỡ so với các Hoa hậu Ấn Độ từng tham dự Miss World cũng như so với các thí sinh năm nay. Tuy nhiên, cô là gương mặt dày dạn kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp thế giới. Manasvi Mamgai không có gì phải lo ngại về kỹ năng catwalk khi cô vốn là một siêu mẫu tại quê nhà. Ngoài cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ 2010, người đẹp này từng tham gia Elite Model Look India 2006 và đoạt ngôi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International) 2008 tổ chức tại Malaysia.

Hơn nữa, các vẻ đẹp Ấn Độ dường như luôn hợp nhãn với Ban giám khảo các kỳ Miss World. Ấn Độ, cùng với Anh và Venezuela, đang dẫn đầu danh sách các quốc gia sản sinh ra nhiều Hoa hậu Thế giới nhất, với 5 lần đăng quang.

 
 Manasvi Mamgai thu hút ống kính các phóng viên.

 

 Manasvi Mamgai sở hữu gương mặt xương xương, với đôi mắt đẹp và chiếc mũi thanh tú. Tuy nhiên, nụ cười của cô không thật sự tự nhiên và rạng rỡ. Ngay khi cuộc thi mới bắt đầu, Hoa hậu Ấn Độ là ứng viên dẫn đầu top 20 của Global Beauties. Nhưng cô tụt dần xuống vị trí thứ tư. Và trong bảng xếp hạng mới nhất của Global Beauties, Manasvi Mamgai đã rơi khỏi top 20.

Các nhà cái quan tâm đến Miss World vẫn đang đặt kỳ vọng vào Hoa hậu Ấn Độ, dù ở vị trí không quá cao với tỷ lệ 15-2 (trang Bet 365 – Anh), 12-1 (Ladbroker – Anh), 12-1 (Victor Chanlder – Anh), 11-1 (Boyle Sports – Ireland)…

Hoa hậu Indonesia – Asyifa Syafningdyah Putriambami Latief

Asyifa Syafningdyah 21 tuổi, cao 1,72 m, sinh viên ngành Kế toán.

 
 Asyifa Syafningdyah (giữa) khi đăng quang Hoa hậu Indonesia 2010.

  

Hoa hậu Indonesia là một "viên kẹo ngọt" trong số các thí sinh đến từ châu Á. Cô có gương mặt trái xoan dài, sáng rạng rỡ nhờ đôi mắt to, long lanh và nụ cười rộng mở dễ thương. Asyifa có khả năng biến mọi khuôn hình của mình trở nên sống động và ấm áp nhờ nụ cười ngọt ngào đó. Với khả năng gây thiện cảm lớn, người đẹp Indonesia có thể sẽ gây bất ngờ trong chặng cuối của cuộc thi.

 
 Asyifa Syafningdyah tại Miss World.

  

Điểm bất lợi của Asyifa Syafningdyah là chiều cao hạn chế. Cô cũng chưa biết cách làm nổi bật mình trước đám đông. Đó có thể là lý do khiến Asyifa không được Global Beauties đánh giá cao. Cô chỉ lọt vào top đầu của nhà cái Boyle Sports với tỷ lệ 22-1.

Hoa hậu Hàn Quốc – Hyeyoung Kim

Hyeyoung Kim 20 tuổi, cao 1,74 m, sinh viên ngành Văn học Anh.

 
 Hoa hậu Hyeyoung Kim.

 

 Hyeyoung Kim là một "vẻ đẹp búp bê" của Hàn Quốc. Hyeyoung có làn da trắng, đôi mắt đẹp và vòng ngực khá ấn tượng. Tuy chỉ cao 1,74 m, nhưng do chịu khó diện dày cao gót nên trong các bức ảnh, Hyeyoung luôn nhỉnh hơn nhiều thí sinh khác.

 
 Hyeyoung Kim (trái) và một thí sinh khác.

  

Điểm yếu của Hyeyoung Kim là một vẻ đẹp thiếu tự nhiên và không gây ấn tượng đặc biệt. Tuy nhiên, cô vẫn xếp thứ 17 trong top 20 do Global Beauties bình chọn. Người đẹp cũng có tên trong số các thí sinh được đánh giá cao của các nhà cái như Boyle Sports (20-1), Victor Chanlder (22-1)…

Hoa hậu Mông Cổ – Sarnai Amar

Sarnai Amar 23 tuổi, cao 1,78 m, sinh viên ngành Môi trường.

 
 Hoa hậu Sarnai Amar.

 

 Mông Cổ chưa bao giờ là quốc gia mạnh tại Miss World. Nhưng năm nay thì khác, với gương mặt đại diện là Sarnai Amar. Nhan sắc của Sarnai Amar không quá ấn tượng, nhưng cô có lợi thế về chiều cao, thân hình đẹp và khả năng sử dụng 3 ngoại ngữ: Anh, Nga và Nhật Bản. Tại cuộc thi này, Hoa hậu Mông Cổ cũng có sự đầu tư lớn về trang phục dạ hội, trang phục dân tộc. 

 
 Sarnai Amar tại cuộc thi.

 

 Cô đang xếp thứ 16 trong top 20 của Global Beauties và có tên trong danh sách ra kèo của nhà Boyle Sports (22-1).

Hoa hậu Philippines – Czarina Catherine Gatbonton

Czarina Catherine 19 tuổi, cao 1,75 m, sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng và Khách sạn.

Czarina có đôi mắt lúng liếng, nụ cười tươi tắn và làn da nâu khỏe mạnh đang được thế giới rất ưa chuộng. Cô hơn hẳn bất cứ thí sinh châu Á nào ở khả năng thể hiện mình trước ống kính. Người đẹp Philippines rất khôn ngoan trong việc thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia. Cô cũng khá biến hóa trong những lần xuất hiện khác nhau thông qua trang phục và các loại phụ kiện.

 
 Czarina Catherine cùng Kiều Khanh. Bức ảnh cho thấy đại diện Việt Nam trang điểm thiếu tự nhiên.

  

Czarina Catherine đang xếp thứ 12 trong top 20 của Global Beauties và có tên trong danh sách đặt cược của các nhà cái như Bet 365 (16-1), Ladbroker (16-1), Victor Chanlder (14-1), Boyle Sports (16-1).

Hoa hậu Thái Lan – Yuwaret Rueangsri

Yuwaret Rueangsri 22 tuổi, cao 1,79 m, sinh viên Đại học Luật.

 
 Hoa hậu Yuwaret Rueangsri.

  

Yuwaret Rueangsri là người đẹp cao nhất trong số các thí sinh châu Á tại cuộc thi năm nay. Yuwaret sở hữu làn da nâu và thân hình đẹp. Cô đang xếp thứ 10 trong top 20 của Global Beauties. 

 
 Yuwaret Rueangsri (váy đỏ) có lợi thế về chiều cao.

 

Tuy nhiên, điểm bất lợi lớn của Hoa hậu Thái Lan là chiếc mũi kém thanh tú. Chi tiết này làm cho gương mặt của cô trở nên thiếu thanh thoát.

Hoa hậu Việt Nam – Nguyễn Ngọc Kiều Khanh

Kiều Khanh 19 tuổi, cao 1,76 m, sắp là sinh viên đại học tại Đức.

 
 Kìều Khanh khoe vẻ đẹp hồn nhiên trong trẻo.

 

 Người đẹp Việt Nam là một vẻ đẹp ngọt ngào, tròn trịa, khá thích hợp với các cuộc thi Miss World. Thế mạnh của Khanh thể hiện ở đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ, dễ thương và đôi chân dài thẳng. Mới 19 tuổi, lại chưa dạn dày với các cuộc thi nhan sắc, nên Kiều Khanh mang tới Miss World hình ảnh của một cô gái hồn nhiên, trong trẻo. Nhưng hữu xạ tự nhiên hương, người đẹp Việt Nam, dù không cố tình, vẫn thường xuyên lọt vào ống kính của giới truyền thông tại Trung Quốc.

 
 Cơ hội đang chờ đợi Kiều Khanh tại Miss World.

 

 Tuy nhiên, Kiều Khanh vẫn bộc lộ nhiều điểm non nớt tại một cuộc thi tầm cỡ như Miss World. Cô chưa thành thục trong trang điểm và khá đơn điệu trong các kiểu tóc. Ngoài ra, người đẹp cũng chưa thực sự gây ấn tượng khi tạo dáng chụp hình bởi bờ vai hơi gù và dáng ngồi chưa thẳng… Nếu khắc phục được những hạn chế này và pha thêm một chút gợi cảm vào vẻ đẹp trong trẻo, vốn có của mình, Kiều Khanh có thể vượt lên bất cứ thí sinh châu Á nào tại Miss World.

Theo vnexpress

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *