Bên bờ hạnh phúc

Tuyền Mập có lòng tìm thuốc điều trị bệnh tiểu đường cho Việt Hương. Tuy nhiên cô không biết đây là thuốc làm hạ đường huyết nhanh, không rõ nguồn gốc có thể gây biến chứng suy gan, suy thận.

 

Tập 59 Bác sĩ gia đình vừa được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 12/1 trên kênh THVL1 với chủ đề: Tiền mất tật mang khi dùng thảo dược điều trị tiểu đường không rõ nguồn gốc, cùng sự tham gia cố vấn của PGS.TS – bác sĩ Nguyễn Thị Bay, trường Đại học Y Dược TP. HCM.

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tình huống của các nghệ sĩ Việt Hương, Hoàng Mèo và Tuyền Mập. Đang thưởng trà ở phòng khách, Hoàng Mèo giật bắn mình vì người giúp việc là Tuyền Mập hớt hải chạy đến thông báo: “Có một phương thuốc trị bệnh tiểu đường như thần dược vậy. Uống vào là không cần đi bác sĩ để kiểm tra đường huyết”.

 

Vui mừng khi biết có thuốc điều trị căn bệnh đã đeo bám vợ mình lâu năm, Hoàng Mèo nhanh chóng báo tin Việt Hương. Tuy nhiên, Hoàng Mèo đặt nghi vấn với Tuyền Mập về nguồn gốc thuốc này. “Cái này dưới quê tôi bán nhiều lắm. Mẹ của bạn tôi cũng dùng”, Tuyền Mập cho biết. Hoàng Mèo lo sợ thuốc bị trộn thuốc cấm để nhanh hạ đường huyết, uống vào sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngay lúc này, Tuyền Mập nhận ngay cuộc gọi của người bạn. Cả Tuyền Mập, Hoàng Mèo và Việt Hương đều hoảng hồn khi biết mẹ người bạn này vừa bị biến chứng suy thận, phải đi cấp cứu vì dùng sai thuốc trong điều trị bệnh tiểu đường. Đến đây Việt Hương cho biết tuy bị bệnh tiểu đường nhưng cô không chủ quan và thường xuyên khám bác sĩ để theo dõi lượng đường huyết. Tiếp lời vợ, Hoàng Mèo cho hay: “Bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại thuốc rao bán với công hiệu hạ đường huyết rất nhanh nhưng không rõ nguồn gốc, nhãn mác nên khi gặp biến chứng không biết phải tìm ai để kiện cáo”. Đến đây, Việt Hương khuyên mọi người tìm đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để có câu trả lời thỏa đáng và chính xác.

 

Sau khi lắng nghe câu chuyện của các nhân vật trong tình huống, bác sĩ Nguyễn Thị Bay nêu ra một số lưu ý để điều trị bệnh tiểu đường đường như sau: “Người bệnh tiểu đường phải luôn tuân thủ nguyên tắc kiềng ba chân: dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện. Uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, uống đều đặn, không tự ý bỏ thuốc. Nên đo đường huyết thường xuyên, khám định kỳ. Tuyệt đối không nên dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, địa chỉ công ty, nhà sản xuất cụ thể. Có thể phối hợp Đông Tây y trong quá trình điều trị và nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ, để mang lại hiệu quả cao trong việc hạ, ổn định đường huyết lâu dài, ngăn ngừa các biến chứng. Sử dụng sản phẩm của những công ty uy tín, có nhà máy GMP – WHO, có vùng trồng dược liệu sạch, tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo nguyên liệu được kiểm soát, để an toàn và hiệu quả hơn”.

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, Việt Hương, Hoàng Mèo và Tuyền Mập đều nhận ra tác hại nghiêm trọng của việc dùng thuốc không rõ nguồn gốc trong điều trị bệnh tiểu đường. Đồng thời, cả ba cũng hiểu rõ hơn về công dụng của nguyên tắc kiềng ba chân là dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện cho người bệnh.

Đón xem tập 60 Bác sĩ gia đình sẽ được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 19/1 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *