Bên bờ hạnh phúc

Sự trở lại đầy mới mẻ của Lò võ tiếu lâm 2020 không chỉ là sân khấu mang lại tiếng cười cho khán giả. Đây còn là nơi dành cho những người yêu cái “nghiệp diễn” có cơ hội tỏa sáng và được sống với đam mê của mình.

 

Tại buổi casting Lò võ tiếu lâm 2020, không khí được chương trình được hâm nóng bởi hơn 200 thí sinh đầy tài năng với những màu sắc khác nhau mong muốn có cơ hội thử sức mình với sân khấu hài chuyên nghiệp.

Vẫn còn loay hoay với nghề diễn xuất, thí sinh Cao Nhân Trí (30 tuổi) đến với buổi casting Lò võ tiếu lâm 2020 tâm sự: “Tôi rất muốn sau chương trình này, cuộc đời tôi sẽ khác. Bạn bè cùng thế hệ với tôi giờ đã nổi tiếng hết rồi, chỉ còn mình là vẫn còn lận đận. Đi học tôi cũng đã đi học rồi, tôi nghĩ chỉ cần đến với một môi trường, ekip chuyên nghiệp sau đó nó sẽ phá tan cái hình tượng cũ và khai thác hết khả năng trong con người mình. Đến đây xem như lần cuối cùng mình thử sức, có thực sự tôi có trở thành ngôi sao hay không”.

Lặn lội từ Cần Thơ lên Tp.HCM để casting, anh chàng tài xế 34 tuổi Lê Hồng Kiều cho biết, trong lúc lướt mạng xã hội thấy chương trình đang casting thí sinh, anh tức tốc chạy lên Tp.HCM nên cũng không kịp chuẩn bị tiểu phẩm nào. Trân trọng điều đó, Ban giám khảo cho anh thêm thời gian cùng một thí sinh khác chuẩn bị phần tiểu phẩm của mình.

Đến với chương trình, một tài năng đặc biệt khác đến từ Kiên Giang, Lê Nhựt Trường 23 tuổi, với khả năng hát được nhiều thể loại nhạc như ca trù, bolero, lô-tô, nhạc Trịnh, cải lương… và giả được nhiều giọng của các danh ca. Chia sẻ trong buổi casting, anh chàng trẻ tuổi này tâm sự: “Thật ra tôi làm nghề trang điểm. Cũng giống với cái nghề tôi đang làm, diễn hài cũng là niềm đam mê của tôi”.

Từ nước Mỹ xa xôi, Lý Gia Phú quyết định về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cho mình trong sự nghiệp diễn hài. Anh tâm sự: “Thật sự khi gửi hồ sơ của mình cho Ban giám khảo, tôi không dám điền thông tin nghề nghiệp của mình là diễn viên, vì tôi đã ‘xa’ cái nghề để sống ở Mỹ lâu quá rồi”.

Tái xuất sau một năm vắng bóng, Lò võ tiếu lâm 2020 đã tự làm mới mình với fomat đầy mới mẻ, cùng sân khấu được đầu tư hoành tráng và chuyên nghiệp. Mỗi thí sinh có 5 cấp bậc (Nhất đẳng, Nhị đẳng, Tam đẳng, Tứ đẳng, Cao thủ) để tỉ thí khả năng hài hước của mình.

 

Vượt qua mỗi vòng thi thí sinh sẽ đạt được một số tiền thưởng tăng dần. Sau mỗi vòng thi thí sinh có thể dùng chính số tiền thưởng này để lựa chọn cho mình những loại “bí kíp” hỗ trợ cho vòng thi sau như: đạo cụ, trang phục, bạn diễn, thêm giờ, cẩm nang chứa đựng bí kíp… và vòng cuối cùng có thêm sự lựa chọn hỗ trợ từ chính các thành viên Ban giám khảo.

Đặc biệt, những thí sinh chất lượng sẽ được chia nhóm dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên. Với những kinh nghiệm dày dặn của mình, huấn luyện viên sẽ là người định hướng và xây dựng màu sắc cho thí sinh. Giữ lại điểm đặc biệt của mùa trước, Lò võ tiếu lâm 2020 vẫn là nơi dành cho những thí sinh ở mọi độ tuổi, ngành nghề, giới tính có niềm đam mê với diễn xuất, với sân khấu hài.

Với vai trò là bộ đôi Ban giám khảo chính, hai nghệ sĩ hài Việt Hương cùng Trung Dân hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc mới lạ và vui nhộn cho khán giả truyền hình.

Với 60 phút mỗi tập, Lò võ tiếu lâm 2020 sẽ bắt đầu phát sóng lúc 21h thứ bảy, từ ngày 14/03 trên kênh THVL1. Chương trình do công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Nguồn: Anh Khôi ( THVL )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *