Bên bờ hạnh phúc

Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của 6 thí sinh nhí: Hoàng Thiên Nga, Quỳnh Anh, Hà Mi, Tiến Dũng, Nhật Minh và Đức Danh cùng những dòng nhạc đặc sắc và những ca khúc thiếu nhi kinh điển.

Sau thông tin nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm – Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2018 sẽ góp mặt trong chương trình mới toanh Hãy Nghe Tôi Hát Nhí với vai trò giám khảo chính, thì mới đây, sân chơi âm nhạc dành cho các em thiếu nhi có tài năng ca hát và biểu diễn vừa chính thức công bố 6 giọng hát nhí tham gia trong chương trình.

 

 

Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của 6 thí sinh nhí: Hoàng Thiên Nga, Quỳnh Anh, Hà Mi, Tiến Dũng, Nhật Minh và Đức Danh cùng những dòng nhạc đặc sắc và những ca khúc thiếu nhi kinh điển.

Hà Mi – Nữ diễn viên nhí nhận giải Cánh diều vàng và chặng đường chinh phục âm nhạc

Sở hữu vai diễn đầu tay khi chỉ mới 5 tuổi, Hà Mi là diễn viên nhí được công nhận khả năng diễn xuất thiên bẩm với nhiều giải thưởng lớn phải kể đến như Cánh diều vàng và Bông sen vàng với vai diễn Tiểu Li trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Cô gái đến từ hôm qua.

Ngoài diễn xuất, Hà Mi còn là một cô bé 12 tuổi đa tài khi từng đoạt giải nhất cuộc thi SagaDance Cup 2015 với bộ môn dancesport, giải ba Kids Fashion, tham gia hơn 40 quảng cáo lớn nhỏ và xuất sắc lọt vào top 4 Giọng hát Việt nhí 2018.

Nhật Minh – Cậu bé sở hữu giọng hát thiên phú, phong cách trình diễn rock máu lửa

Nhật Minh là cậu bé sở hữu một giọng hát đầy nội lực, phong cách trình diễn máu lửa dù chỉ mới 13 tuổi. Cậu bé gây ấn tượng với khán giả truyền hình khi tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí 2018 và giành giải ba chung cuộc.

Bên cạnh giọng hát thiên phú của mình, Nhật Minh còn được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bất cứ khi nào đứng trên sân khấu, Nhật Minh luôn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bởi phong cách trình diễn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của mình.

Hoàng Thiên Nga – Cô “công chúa tóc mây” 11 tuổi, nói và hát 3 thứ tiếng, chơi 4 nhạc cụ

Bé Hoàng Thiên Nga năm nay chỉ mới 11 tuổi nhưng có thể nói và hát được ba thứ tiếng: Anh, Pháp và tiếng Latinh. Không chỉ vậy, cô bé còn có thể chơi bốn loại nhạc cụ là piano, organ, ghita và trống. Hoàng Thiên Nga từng gây ấn tượng khi lọt vào Top 6 của Giọng hát Việt nhí 2018.

Hoạt động âm nhạc từ khi còn rất bé, Hoàng Thiên Nga được nhiều khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “công chúa tóc mây”, cô bé còn được mệnh danh là cô bé triệu view với giọng hát trong trẻo qua nhiều bài hát tiếng Pháp và tiếng Anh. Không những vậy, Hoàng Thiên Nga còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, lém lỉnh với nhiều tài lẻ.

Tiến Dũng – Cậu bé đa phong cách, có thể “cân” từ pop, rock, rap đến nhạc cách mạng

Chạm ngõ nghệ thuật khi Tiến Dũng bắt đầu sinh hoạt ở Nhà văn hóa thiếu nhi, sau đó cậu bé tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan về âm nhạc như Búp sen hồng, Hoa phượng đỏ… Đến khi tham gia cuộc thi ca vũ nhạc kịch Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí và xuất sắc lọt vào top 4, Tiến Dũng được nhiều khán giả biết đến và gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên và giọng hát mạnh mẽ, nội lực.

Không dừng lại ở đó, Tiến Dũng tiếp tục chặng đường chinh phục khán giả qua hàng loạt cuộc thi khác như Giọng hát Việt nhíTuyệt đỉnh song ca nhí và thể hiện sự trưởng thành hơn trong âm nhạc cũng như khả năng biến hóa và chinh phục nhiều dòng nhạc khác nhau từ pop, rock, rap đến cả nhạc cách mạng.

Quỳnh Anh – Cô bé sở hữu 3 huy chương bạc đờn ca tài tử muốn chinh phục nhiều dòng nhạc khác nhau

Sở hữu chất giọng ngọt ngào và cách luyến láy đặc biệt, Quỳnh Anh theo đuổi dòng nhạc sở trường là bolero, quê hương và cải lương. Chỉ mới 14 tuổi nhưng cô ca sĩ nhí đã giành cho mình 3 huy chương bạc đờn ca tài tử 24 quận huyện – Giải “Búp sen vàng” 3 năm liên tiếp 2017, 2018 và 2019.

Trưởng thành hơn qua nhiều cuộc thi ca hát trên truyền hình như Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018Giọng hát Việt nhí 2019, Quỳnh Anh ngày càng chứng minh bản lĩnh của cô ca sĩ nhí không chỉ dừng lại ở dòng nhạc dân ca, bolero mà cả những dòng nhạc trẻ sôi động. Vì vậy đến với Hãy Nghe Tôi Hát Nhí, cô bé 14 tuổi muốn chinh phục nhiều dòng nhạc và lĩnh vực khác nhau.

Đức Danh – “Hoàng tử nhí” của dòng nhạc quê hương

Đức Danh là cậu bé 13 tuổi sở hữu ngoại hình điển trai, được mệnh danh là “hoàng tử nhí” của dòng nhạc quê hương, bolero. Cậu được nhiều khán giả yêu thích khi tham gia chương trình Đấu trường âm nhạc nhí và Tuyệt đỉnh song ca nhí.

Với giọng hát sáng đầy ngọt ngào, phong cách trình diễn mộc mạc nhưng không kém phần cuốn hút, cậu bé được đánh giá là một trong những “viên ngọc thô” cần được mài dũa và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ngôi sao thế hệ mới.

Bên cạnh đó, buổi gặp gỡ đầu tiên của giám khảo Võ Hạ Trâm và 6 giọng ca nhỏ tuổi cũng diễn ra đầy thú vị trong hậu trường chụp ảnh poster cho chương trình. Dù đưa ra tiêu chí sẽ không khắt khe với các bé nhưng trước sự “nhắng nhít” có phần hơi “lầy lội” lúc chụp ảnh của các thí sinh nhí đã khiến cô giám khảo chính phải “gào” lên, dọa trừ điểm vì quá “nhây”. Thế nhưng, dường như lời dọa dẫm của Võ Hạ Trâm không mấy hiệu quả, cô thậm chí còn phải tranh thủ lúc các bé vừa thay đổi vị trí để hoàn thành phần chụp ảnh của mình trước.

Tương tác dễ thương giữa Võ Hạ Trâm và 6 thí sinh nhí là 6 màu sắc riêng biệt hứa hẹn mang đến Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên không chỉ những màn biểu diễn ấn tượng, hoành tráng mà còn không kém phần thú vị, hài hước. Đặc biệt là phần kết hợp đầu tiên của Võ Hạ Trâm cùng 6 giọng ca nhỏ tuổi sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Nhí sẽ chính thức lên sóng lúc 21 giờ thứ Tư, kể từ ngày 17/06/2020 trên kênh THVL1. Bản quyền chương trình thành phẩm thuộc Đài PTT&TH Vĩnh Long. Xem trọn tập: www.thvli.vn

Nguồn: Minh Khôi ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *